Kết quả tìm kiếm cho "chỉ số PCI"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 238
Cải cách thể chế thành công là kết quả của quyết tâm chính trị mạnh mẽ, lựa chọn đúng điểm đột phá, thiết kế luật minh bạch, thực thi nghiêm minh và nhận được sự đồng thuận rộng rãi của xã hội, của người dân và doanh nghiệp.
Không có ngôn ngữ nào thuyết phục bằng thực tiễn. Những con số ấn tượng trong dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gọi tắt dự thảo Báo cáo chính trị) không chỉ nói lên kết quả mà còn phản ánh một niềm tin rằng khi tư duy đúng, tổ chức tốt, hành động quyết liệt thì thành quả sẽ đến, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất.
Chiều 25/6, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.
Chiều 4/6, tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng và Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội.
Nghị quyết 68 đề ra mục tiêu đến 2030 có 2 triệu doanh nghiệp, đóng góp 55–58% GDP, 35-40% ngân sách, tạo 84-85% việc làm. Những mục tiêu khát vọng này đòi hỏi nỗ lực quyết liệt của cả hệ thống chính trị - từ Trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến tư.
Trong 2 ngày 8 và 9/5, Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm 2025.
Trong kỷ nguyên số hóa, việc áp dụng công nghệ vào các giao dịch tài chính ngày càng phổ biến, đặc biệt là hình thức thanh toán điện tử. Không chỉ mang đến sự tiện lợi, thanh toán điện tử còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tối ưu trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt.
Chiều 22/3, tại thành phố Quy Nhơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh An Giang. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trở thành yếu tố then chốt, quyết định sự thành công trong việc thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.
Năm 2025, tỉnh An Giang quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện, cải cách mạnh mẽ thể chế; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ứng dụng khoa học, công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, góp phần phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn…
“Để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, công tác cải cách hành chính (CCHC) phải chú trọng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN). Trong điều kiện hiện nay, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nhất là tăng trưởng đề ra rất cao, chuẩn bị tiền đề cho nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, nên công tác CCHC góp phần hết sức quan trọng trong thực hiện đạt các mục tiêu phát triển KTXH đề ra”- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
Chiều 4/3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2025.